Tổng thống Mỹ lần đầu tiên thăm nhà tù liên bang

12/07/2015 12:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Barack Obama sẽ là vị tổng thống tại nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm nhà tù liên bang ở bang Oklahoma, một phần trong chính sách thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp hình sự của ông.

(TNO) Tổng thống Barack Obama sẽ là vị tổng thống tại nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm nhà tù liên bang ở bang Oklahoma, một phần trong chính sách thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp hình sự của ông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm nhà tù liên bang ở Oklahoma vào ngày 16.7 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm nhà tù liên bang El Reno ở bang Oklahoma vào thứ năm tuần tới (ngày 16.7), Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Josh Earnest cho biết. Với chuyến thăm này, ông Obama trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên khi tại nhiệm đến thăm một nhà tù liên bang.
Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ giới chức, nhân viên nhà tù cũng như tù nhân tại đây. Đây là một phần trong những hoạt động của chính quyền Obama nhằm cải cách và cải thiện hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ.
Trước khi tới thăm nhà tù này, vào ngày 14.7, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) tại thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu về cải cách hệ thống tư pháp hình sự, một trong những vấn đề ông Obama có khả năng thỏa hiệp với hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, theo The Washington Post (Mỹ) dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng.
Cụ thể, bài phát biểu của Tổng thống Obama sẽ chỉ ra những sự bất công trong hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng sẽ trình bày ý kiến của mình cũng như của hai đảng đối với vấn đề cải cách hệ thống này nhằm làm cho nước Mỹ công bằng hơn, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ, theo The Washington Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.