Tổng thống Mỹ “chấm” nhạc sĩ Pháp

11/01/2012 00:47 GMT+7

Từ tháng 3, đoạn nhạc mang tên What more sẽ được công bố với công chúng và trở thành nhạc nền chính thức cho chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Điều đáng nói là theo tờ Sud Ouest, What more được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ người Pháp Tony Jazz và đồng sự Mathieu Billon. Nhạc sĩ gốc Bordeaux cho biết anh rất ấn tượng với chiến dịch tranh cử lần trước của ông Obama. Thế là năm 2009, Jazz thực hiện một đoạn phim ngắn mang tên Change has come. Trong đoạn phim, hình ảnh mục sư Martin Luther King, ông Obama và một số câu nói nổi tiếng của ông xuất hiện trên nền nhạc guitar, piano. Đoạn clip đạt nhiều triệu lượt tải trên internet và gây tiếng vang tận Nhà Trắng. Tony Jazz được Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Rifkin hẹn gặp riêng và cách đây vài tháng đã nhận lời mời “cùng đồng hành vào năm 2012” với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.