Tin vắn 9.5.2012

09/05/2012 03:27 GMT+7

Ngày 8.5, đại diện đảng NLD của Myanmar cho hay chính quyền đã cấp hộ chiếu cho nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi.

Các nhà chức trách Trung Quốc phát hiện bắp cải bán tại nhiều địa phương nhiễm formaldehyde - chất có thể gây ung thư, do thương lái xịt vào nhằm giữ tươi trên đường vận chuyển.

Ít nhất 14 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong vụ không kích nhầm của NATO tại tỉnh Badghis, cách thủ đô Kabul 555 km về phía tây bắc.

Hôm qua, Interpol ra thông báo trên toàn cầu về việc truy bắt Phó tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi với cáo buộc chỉ đạo và tài trợ khủng bố.

Hãng thông tấn Al-Jazeera ngày 8.5 thông báo đóng cửa văn phòng tại Trung Quốc sau khi chính quyền trục xuất một phóng viên của mình.

Trọng Kha
(Theo AFP, Reuteurs)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.