Tin vắn 19.4.2012

19/04/2012 03:18 GMT+7

Dự kiến, chính trị gia đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ có chuyến xuất ngoại đầu tiên sau 24 năm đến Na Uy và Anh vào tháng 6.

Ngày 18.4, Anders Behring Breivik, đang bị xét xử về hành động thảm sát 77 người hồi tháng 7.2011 tại Na Uy, tuyên bố nước này sẽ lại bị tấn công.

Hôm qua, bà Karin Enstrom được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển thay thế ông Sten Tolgfors từ chức hồi tháng trước.

Thái Lan ngày 18.4 chính thức biên chế chiến hạm HTMS Ang Thong vào hải quân để hỗ trợ tàu sân bay duy nhất của nước này là HTMS Chakri Naruebet.

Hoàng Đình
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.