Tin vắn 19.4.2011

19/04/2011 00:10 GMT+7

Báo chí Hàn Quốc hôm qua dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này cho hay số quân Mỹ đồn trú ở nước này sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 28.500 lính.

Ngày 18.4, một phần tử Taliban đột nhập vào trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan ở thủ đô Kabul và giết chết 2 binh sĩ trước khi bị tiêu diệt.

Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nạn nghiện ma túy đang trở thành một trong những gánh nặng lớn nhất đối với kinh tế - xã hội nước này.

Giành được 20,4% số phiếu, đảng Liên minh Dân tộc theo đường lối bảo thủ đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17.4 tại Phần Lan.

Khang Huy
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.