Tin vắn 14.5.2011

14/05/2011 00:41 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Đức Christian Wulff ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế gốc Việt Philipp Roesler làm Bộ trưởng Kinh tế mới của nước này.

Chính phủ Nhật Bản hôm 13.5 chấp thuận hỗ trợ Công ty TEPCO đền bù cho các nạn nhân của sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima số 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Syria và cảnh báo không nên lặp lại “kịch bản Libya”.

Truyền hình Libya hôm qua đưa tin ít nhất 16 dân thường thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ không kích của NATO vào thành phố Brega. Cùng ngày, Ý cho biết nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi có thể đã rời thủ đô Tripoli và bị thương.

Khang Huy
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.