Tin thế giới 28.3.2014

28/03/2014 03:00 GMT+7

Triều Tiên phổ biến kiểu tóc Kim Jong-un. Hàng triệu đàn ông ở CHDCND Triều Tiên đang bị buộc phải cắt tóc theo kiểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo BBC. Quy định trên được áp dụng tại thủ đô Bình Nhưỡng cách đây hai tuần nhưng nay mở rộng phạm vi ra toàn quốc.

Triều Tiên phổ biến kiểu tóc Kim Jong-un. Hàng triệu đàn ông ở CHDCND Triều Tiên đang bị buộc phải cắt tóc theo kiểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo BBC. Quy định trên được áp dụng tại thủ đô Bình Nhưỡng cách đây hai tuần nhưng nay mở rộng phạm vi ra toàn quốc.

Kiểu tóc này từng được các nhóm nhạc nam ưa chuộng vào thập niên 1990 và nay được gọi là kiểu tóc “Lãnh đạo kính yêu Kim Jong-un”. Tuy vậy, một số người dân tỏ ra dè dặt với quy định mới. “Kiểu tóc của nhà lãnh đạo chúng tôi rất đặc biệt, nhưng nó không phù hợp với tất cả do mỗi người có khuôn mặt và kiểu đầu khác nhau”, một người nói.

Trùng Quang

Màn trình diễn ngoạn mục. Một tay đua thuyền kayak Mỹ đang hút hồn cư dân mạng với màn lao xuống thác cao hơn 18 m. Theo Orange, Dane Jackson, cư dân 20 tuổi ở Rock Island, thuộc bang Tennessee, đã thực hiện màn trình diễn đáng sợ tại thác Tomata ở Mexico nhằm quảng cáo cho một công ty máy quay phim. Đoạn phim được ghi lại bởi một camera gắn trên đầu Jackson.

Trùng Quang

Điện Kremlin tẩy chay iPad. Chính quyền Moscow đã cấm các cơ quan chính phủ sử dụng iPad vì lý do an ninh. Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga Nikolai Nikiforov cho biết các bộ trưởng đã đổi iPad thành máy tính bảng hiệu Samsung trong nỗ lực ngăn chặn chiến dịch gián điệp mạng được Mỹ âm thầm triển khai lâu nay.

Tuy nhiên, ông bác bỏ thông tin cho rằng đây là đòn trả đũa của Điện Kremlin sau khi phương Tây thông qua lệnh cấm vận đối với Nga về vấn đề Crimea.

H.G

Tàu lao khỏi đường ray vì tài xế ngủ gật. Một đoàn tàu gồm 8 toa đã bất ngờ nhảy khỏi đường ray và lao lên một thang cuốn tại bến đỗ ở sân bay quốc tế Chicago O’Hare vào đầu tuần này. Ít nhất 32 người đã bị thương trong vụ tai nạn hy hữu trên và người lái tàu thừa nhận đã ngủ gục trước khi tàu vào bến, nên không gạt cần thắng kịp.

 
Đoàn tàu lao khỏi đường ray và trườn lên thang cuốn - Ảnh: Reuters

Theo đánh giá, tổn thất của vụ tai nạn vào khoảng 6 triệu USD. Cách đây 1 tháng, một đoàn tàu khác cũng do nhân viên này lái đã chạy quá bến, nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra khi đó.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.