Tìm thấy xác của 8 cảnh sát bị bắt cóc

19/09/2010 11:25 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Mexico hôm 18.9 cho biết 8 quan chức cảnh sát bị các tay súng lạ mặt bắt cóc tại bang Guerrero, miền nam nước này, vào một ngày trước đó đã bị bắn chết.

Thành viên thứ 9 của nhóm cảnh sát này vẫn còn sống song bị nhiều vết thương ở đầu.

Thi thể của một số quan chức cảnh sát trên đã bị cắt rời nhiều mảnh.

Theo hãng tin BBC, nhóm 9 cảnh sát liên bang này đang đi điều tra một vụ giết người thì bị các tay súng lạ mặt tấn công.

 

Cảnh sát Mexico trong một chiến dịch truy quét các tội phạm ma túy - Ảnh: Reuters

Hai quan chức bị bắn chết gần nơi họ bị bắt cóc, vùng Teloloapan, và 6 thi thể còn lại được tìm thấy cách đó khoảng 15 km.

Teloloapan là một địa điểm gần thị trấn Taxco, nơi 55 thi thể đã được tìm thấy trong một mỏ bạc hồi tháng 5 vừa qua.

Bang Guerrero là một trong những nơi sản xuất ma túy chính ở Mexico.

Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa các băng nhóm buôn ma túy đối địch nhằm tranh giành quyền kiểm soát các con đường tuồn ma túy vào Mỹ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.