Tiểu hành tinh đe dọa trái đất năm 2880

17/08/2014 02:05 GMT+7

Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 1 km đang lao nhanh về phía trái đất với vận tốc 14,4 km/giây và có nguy cơ tiêu diệt toàn bộ sự sống trên Hành tinh xanh vào ngày 16.3.2880, theo nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san khoa học Nature.

Với vận tốc di chuyển lớn và tốc độ tự quay nhanh (xoay quanh trục mỗi 2 giờ 6 phút) thì tiểu hành tinh 1950 DA lẽ ra sẽ tự vỡ ra từng mảnh. Tuy nhiên, nhờ lực liên kết Van der Waals, thiên thạch luôn tồn tại ở dạng khối liên kết vững chắc.

Đây là hiện tượng chưa từng gặp ở các tiểu hành tinh khác. Một khi đâm vào trái đất, 1950 DA sẽ tạo ra lực va chạm tương đương 44,8 tỉ tấn thuốc nổ TNT, gây ra một vụ nổ khủng khiếp cùng các trận sóng thần. Có thời điểm xác suất 1950 DA va chạm với trái đất được ước lượng là vào khoảng 1/300 nhưng những quan sát gần đây cho thấy xác suất hiện khoảng 1/4.000.

Theo tờ Telegraph ngày 15.8, các nhà khoa học tin rằng các thế hệ kế tiếp sẽ có thể ngăn chặn thảm họa trên.

C.Y

>> Tiểu hành tinh thách thức mọi định luật về trọng lực
>> Tiểu hành tinh đóng vai trò chủ chốt cho sứ mệnh sao Hỏa
>> Cận cảnh tiểu hành tinh suýt đâm vào Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.