Tỉ phú Úc đóng tàu Titanic II

01/05/2012 03:47 GMT+7

Tỉ phú người Úc Clive Palmer ngày 30.4 công bố dự án đóng phiên bản công nghệ cao của chiếc tàu huyền thoại Titanic.

Sau khi hoàn thành, chiếc tàu mới sẽ thực hiện lại chuyến hải hành định mệnh từ Anh sang Mỹ vào năm 2016. Dự án của ông Palmer được đưa ra chỉ vài tuần sau dịp kỷ niệm 100 năm vụ đắm tàu Titanic (15.4.1912 - 15.4.2012), vốn khiến 1.514 người thiệt mạng. Theo AFP, ông Palmer thuê Công ty CSC Jinling Shipyard của Trung Quốc đóng tàu Titanic II có kích cỡ và hình dạng giống chiếc ban đầu với sự hỗ trợ của một nhóm sử gia.

“Titanic II sẽ sang trọng không kém Titanic nhưng được trang bị những hệ thống định vị và an toàn mới nhất”, ông Palmer nói nhưng không tiết lộ chi phí của dự án. Palmer là ông trùm trong ngành khai khoáng tại Úc và là người giàu thứ năm nước này với giá trị tài sản vào khoảng 6 tỉ USD, theo tờ Courier Mail.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.