Thương vong tiếp tục tăng cao ở đông Ukraine

28/01/2015 06:17 GMT+7

AFP ngày 27.1 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Selezniov cho biết giao tranh tại miền đông trong 24 giờ trước đó đã làm ít nhất 9 binh sĩ nước này thiệt mạng và 29 người bị thương. Diễn biến mới nhất tiếp tục khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng tại Ukraine càng thêm khó khăn.

AFP ngày 27.1 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Selezniov cho biết giao tranh tại miền đông trong 24 giờ trước đó đã làm ít nhất 9 binh sĩ nước này thiệt mạng và 29 người bị thương. Diễn biến mới nhất tiếp tục khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng tại Ukraine càng thêm khó khăn.

Tình hình chiến sự ở miền đông nước này đột ngột bùng phát dữ dội từ hơn 2 tuần qua đã làm NATO và Hội đồng bảo an LHQ phải lần lượt nhóm họp trong ngày 26.1. RIA-Novosti hôm qua dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu sau phiên họp nói trên: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan thể hiện nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Không thể giải quyết khủng hoảng ở Ukraine bằng quân sự”. Ông Stoltenberg cũng cáo buộc lực lượng nổi dậy làm “leo thang xung đột với sự hỗ trợ của Nga” ở miền đông, cụ thể là đợt tấn công bằng rốc két làm 30 người thiệt mạng tại thành phố Mariupol. Lãnh đạo 28 nước EU hôm qua cũng ra một tuyên bố cho biết sẽ xem xét thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Trong một diễn biến liên quan, tòa án New York (Mỹ) vừa khởi tố 3 công dân Nga bị nghi ngờ hoạt động gián điệp, theo AFP. Trong số các nghi can nói trên, ông Evgeny Buriakov, một nhân viên ngân hàng, bị tạm giữ vào ngày 26.1, còn 2 nhà ngoại giao Igor Sporychev và Victor Podobny đã rời Mỹ từ trước. Những người này bị cáo buộc thuộc một mạng lưới tình báo chuyên khai thác các nguồn tin về những biện pháp cấm vận mà Mỹ có thể áp đặt với các ngân hàng Nga. Theo AFP, Moscow đã lên án vụ việc là một phần của “chiến dịch chống Nga”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.