Thương vong dân sự ở Afghanistan năm 2014 cao kỷ lục

21/12/2014 17:27 GMT+7

(TNO) Số lượng thương vong dân sự tại Afghanistan có thể lên đến 10.000 người vào cuối năm nay, biến 2014 trở thành năm “đẫm máu” nhất trong vòng nửa thập kỷ qua, AFP dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

(TNO) Số lượng thương vong dân sự tại Afghanistan có thể lên đến 10.000 người vào cuối năm nay, biến 2014 trở thành năm “đẫm máu” nhất trong vòng nửa thập kỷ qua, AFP dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc hôm 21.12.

Lực lượng Taliban tại Afghanistan
Lực lượng Taliban tại Afghanistan - Ảnh: AFP
Bản báo cáo được Liên Hiệp Quốc công bố hôm 19.12 cho thấy số lượng thương vong dân sự tại Afghanistan đạt mức cao kỷ lục trong năm 2014, với khoảng 3.188 thường dân thiệt mạng và 6.429 người bị thương tính đến cuối tháng 11. So với năm 2013, số lượng trẻ em thương vong tăng 33%, và phụ nữ là 12%, theo AFP.
Những cuộc tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ giữa quân đội, và các nhóm nổi dậy cùng việc sử dụng nhiều thiết bị nổ tự động là nguyên dân chính gây ra thiệt hại về người. Mặt khác, lực lượng Taliban phải chịu trách nhiệm đối với 75% số lượng thương vong, AFP trích báo cáo cho hay.
Cơ quan Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) cảnh báo tổng số thương vong có thể chạm mốc 10.000 vào cuối năm nay, biến 2014 trở thành năm “đẫm mấu” nhất đối với những người không trực tiếp tham chiến trong vòng nửa thập kỷ qua, kể từ khi bản báo cáo thường niên được ra đời năm 2009.
Taliban đã lập tức phản bác bản báo cáo của UNAMA là “thiên vị, vô căn cứ, xuất phát từ định kiến xấu và các động cơ chính trị”. Bên cạnh đó, lực lượng Taliban tại Afghanistan cho rằng số lượng thương vong chủ yếu do các cuộc oanh kích của quân đội Mỹ gây nên, theo Reuters.
NATO đang tiến hành các hoạt động rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 31.12. Tuy nhiên, một lực lượng gồm 12.500 quân do Mỹ dẫn đầu sẽ ở lại để huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan nhằm đối phó với Taliban.
Hôm 20.12, một vụ nổ bom đã khiến ít nhất 7 người, trong đó bao gồm cả trẻ em thiệt mạng và 3 phụ nữ bị thương tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng cảnh sát trưởng quận Nari (thuộc tỉnh Kunar, gần biên giới Pakistan) cáo buộc Taliban đã thực hiện cuộc tấn công nêu trên, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.