Thượng viện Mỹ ủng hộ Nhật trong tranh chấp

06/12/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2013, trong đó thừa nhận quyền kiểm soát của Nhật đối với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Dự luật khẳng định nhóm đảo này thuộc phạm vi của Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ.

Kyodo News dẫn văn bản trên nêu rõ Mỹ “tái khẳng định cam kết với chính phủ Nhật theo điều V của Hiệp ước Hợp tác và An ninh tương hỗ”, đồng thời khẳng định những hành động đơn phương của bên thứ ba “không ảnh hưởng đến việc Mỹ thừa nhận quyền quản lý của Nhật đối với nhóm đảo”.

Trung Quốc, vốn cũng tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư, lập tức chỉ trích dữ dội quyết định trên, theo Tân Hoa xã ngày 5.12. Bên cạnh đó, ngân sách quốc phòng Mỹ cho tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 10, sẽ là 631 tỉ USD. Trước khi có hiệu lực, dự luật còn cần được Hạ viện Mỹ thông qua.

Trùng Quang

>> Nhật Bản lên kế hoạch phóng vệ tinh do thám
>> Nhật Bản tăng cường sức mạnh đổ bộ
>> Nhật Bản chế tạo máy bay không người lái dò tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.