Thuốc đông y gây ung thư ở Đài Loan

28/04/2012 03:51 GMT+7

Giới nghiên cứu Mỹ vừa cảnh báo một số loại thuốc đông y được dùng phổ biến ở Đài Loan có thể gây ung thư đường tiết niệu và suy thận.

Theo AFP, trong các loại thuốc do Trung Quốc sản xuất để giảm cân, trị đau khớp và kích thích cảm giác thèm ăn bán ở Đài Loan có chứa axít Aristolochic (AA). Đây là chất gây ung thư cực mạnh có nhiều trong các loại dược liệu thuộc chi Aristolochia nằm trong họ mộc hương như Quảng phòng kỷ, Hán Trung phòng kỷ, rễ gió, Mộc hương nam và một số vị thuốc mang tên mộc thông như cây mộc thông mã đậu linh.

Kết luận được đưa ra sau khi các chuyên gia phát hiện 60% bệnh nhân ung thư đường tiết niệu ở Đài Loan mang một số đột biến gien liên quan tới AA. Trước đó, vào thập niên 1990, nhiều phụ nữ Bỉ bị suy thận sau khi uống thuốc giảm cân chứa chất này.

Minh Trung 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.