Thủ tướng Úc bị thách thức

25/02/2012 03:08 GMT+7

Hôm qua, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd tuyên bố sẽ nắm lấy cơ hội nhằm giành lại vị trí Chủ tịch Công đảng từ tay đương kim Thủ tướng Julia Gillard trong cuộc bầu cử nội bộ vào ngày 27.2.

AFP dẫn lời ông Rudd phát biểu trong cuộc họp báo công bố tranh cử rằng: “Tôi muốn hoàn tất việc mà nhân dân đã giao phó khi bỏ phiếu cho tôi”. Quyết định này của cựu thủ tướng đã hiện thực hóa những đồn đoán gần đây về mục tiêu thực sự trong quyết định từ chức đầy bất ngờ của ông Rudd cách đây vài ngày.

Nếu đạt được mục tiêu trên, cựu ngoại trưởng xem như “phục thù” thành công khi từng bị buộc rời khỏi ghế thủ tướng vào tháng 6.2010 do bà Gillard “đảo chính” trong nội bộ Công đảng. Tuy nhiên, điều đó đe dọa vị thế của Công đảng khi chính phủ liên minh đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.