Thủ tướng Tunisia cam kết thành lập chính phủ mới

07/02/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Tunisia sẽ thành lập chính phủ mới để điều hành đất nước cho đến khi có thể tổ chức được cuộc tổng tuyển cử, hãng tin AFP hôm 7.2 dẫn lời Thủ tướng nước này Hamadi Jebali cho biết.

(TNO) Tunisia sẽ thành lập chính phủ mới để điều hành đất nước cho đến khi có thể tổ chức được cuộc tổng tuyển cử, hãng tin AFP hôm 7.2 dẫn lời Thủ tướng nước này Hamadi Jebali cho biết.

Ông Jebali đã đưa ra thông báo trên vào cuối ngày 6.2, không lâu sau khi thủ lĩnh đảng Những Người yêu nước Dân chủ (DPP) đối lập, ông Chokri Belaid, bị bắn chết tại thủ đô Tunis vào sáng cùng ngày.

Tổng thống Moncef Marzouki của Tunisia đã lên án vụ sát hại ông Belaid.

 Thủ tướng Tunisia cam kết thành lập chính phủ mới
Người biểu tình đổ ra đường phố khi thi thể của ông Chokri Belaid được đưa đi chôn - Ảnh: Reuters

Vụ ông Belaid bị ám sát đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp Tunisia.

Hàng ngàn người đã đổ ra biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ, hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ từ chức, đồng thời kêu gọi một cuộc nổi dậy mới.

Tại trung tâm thủ đô Tunis, một cảnh sát thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người ủng hộ phe đối lập.

Những người biểu tình và cả gia đình ông Belaid cáo buộc đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền đứng sau vụ ám sát này, theo hãng tin AFP.

Tuy nhiên, đảng Hồi giáo Ennahd đã bác bỏ cáo buộc trên.

Huỳnh Thiềm

>> Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng
>> Vụ sát hại đại sứ Mỹ tại Lybia: Bắt hai nghi can người Tunisia
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tổng thống bị lật đổ của Tunisia bị xử chung thân
>> Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm vì bạo động
>> Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tòa án Tunisia bác vụ kiện cựu thủ tướng Libya
>> Tunisia ra điều kiện chuyển giao cựu thủ tướng Libya
>> Tunisia bắt 16 nghi can al-Qaeda  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.