Thủ tướng Thái Lan tổ chức xuống đường

24/06/2011 02:18 GMT+7

Tối qua, hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành do Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khởi xướng ngay trước Trung tâm thương mại Central World ở thủ đô Bangkok. Đây là nơi diễn ra đợt bạo động hồi tháng 4 và 5.2010, làm 91 người thiệt mạng.

Thủ tướng Abhisit nói cuộc xuống đường không nhằm chống đối đảng phái khác hay gây chia rẽ mà để thu hút sự ủng hộ của người dân trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7. Ngoài ra, chính phủ muốn qua sự kiện này để trần tình về đợt bạo động năm ngoái. Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban giải thích rằng những phần tử lạ mặt gây bạo lực, dẫn đến thương vong chứ không do lực lượng của chính phủ. Bên cạnh người ủng hộ chính phủ, cuộc tuần hành có cả người của phe đối lập “tranh thủ” tham gia với những biểu ngữ phản đối ông Abhisit. Khoảng 700 cảnh sát được điều động để giữ an ninh cho sự kiện bị cho là nhạy cảm này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.