Thủ tướng Thái Lan đe dọa trừng phạt nhà báo

26/03/2015 18:15 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 25.3 đã cảnh báo một nhà báo trong nước vì đưa thông tin sai sự thật. Ông Prayut cũng cảnh báo giới truyền thông không nên nói thêm về những tin tức làm ảnh hưởng đến xã hội và an ninh quốc gia.

(TNO) Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 25.3 đã cảnh báo một nhà báo trong nước vì đưa thông tin sai sự thật. Ông Prayut cũng cảnh báo giới truyền thông không nên nói thêm về những tin tức làm ảnh hưởng đến xã hội và an ninh quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha - Ảnh: Reuters
Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 26.3 cho hay ông Prayut đã rất tức giận trong cuộc họp báo và đe dọa "xử" những nhà báo gây chia rẽ trong xã hội. Thủ tướng Thái còn chỉ trích truyền thông Thái đã "tự nghĩ ra" rằng có những rạn nứt trong nội các của ông. “Chỉ có người không biết gì mới nói như vậy”, The Nation dẫn lời ông Prayut.
Thủ tướng Thái Lan nói rằng để giải quyết các vấn đề của vương quốc có 70 triệu người là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau thay vì tạo ra một sự rạn nứt, ông Prayut Chan-o-cha cho biết.
Khi được hỏi liệu truyền thông có thể bị đóng cửa hay không, Thủ tướng Thái Lan nói: “Đừng lôi tôi vào cuộc chiến với truyền thông”.
Khi các phóng viên hỏi hình phạt tối đa đối với một hãng tin hoặc nhà báo gây chia rẽ xã hội, Thủ tướng Prayut nói, nửa đùa nửa thật: “Có thể họ sẽ bị xử tử”.
Tuy nhiên, ông Prayut cũng cảnh báo các phóng viên không nên làm những điều mà ông cấm và nên cẩn thận hơn. Ông khuyên giới truyền thông phải thận trọng và có đạo đức nếu không sẽ có những hình phạt nghiêm khắc hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.