Thủ tướng Thái Lan “cảnh cáo” thầy chiêm tinh

07/04/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Ngày 7.4, thủ tướng chính quyền quân đội Thái Lan Prayuth Chan-o-cha vừa “cảnh cáo” thầy chiêm tinh dừng ngay việc tiên đoán tương lai chính trị của ông, theo Bangkok Post.

(TNO) Ngày 7.4, thủ tướng chính quyền quân đội Thái Lan Prayuth Chan-o-cha vừa “cảnh cáo” thầy chiêm tinh dừng ngay việc tiên đoán tương lai chính trị của ông, theo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan “cảnh cáo” thầy chiêm tinh
Thủ tướng Thái gặp thầy chiêm tinh trong chuyến thăm Chiang Mai hôm 5.4 (Bangkok Post)
Trước đó, ngày 5.4, đích thân thủ tướng Prayuth cũng đến nhà thầy Warin (tại tỉnh Chiang Mai). Và ông Warin đã dự đoán rằng cuộc bầu cử sắp tới không thể tổ chức vào năm sau như đã hứa, và thủ tướng Prayuth sẽ tiếp tục nắm quyền trong ba năm nữa.
Tranh cãi đã nổ ra từ ngày 6.4 khi phó phát ngôn viên Chính phủ nói rằng việc tiên đoán này “trùng khớp” với ý định của ông Prayuth tiếp tục nắm giữ quyền lực cho đến khi đạt được những mục tiêu đề ra và dẹp được hết những “mầm mống lật đổ”.
Trong khi đó, thủ tướng tỏ vẻ không quan tâm đến những lời bói toán trên và nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục đi theo lộ trình đã vạch sẵn về việc khôi phục nền dân chủ và chuẩn bị cuộc bầu cử sắp tới (theo kế hoạch là đầu năm 2016).
“Tôi đã cảnh cáo thầy chiêm tinh Warin không nên dự đoán gì thêm nữa. Và tôi hi vọng ông ấy sẽ không”, Prayuth bổ sung thêm “Tôi chẳng có ý định nắm giữ quyền lực”.
Được biết, thầy chiêm tinh Warin là thầy bói “ruột” của nhiều tướng và nhà chính trị. Năm 2006, trước khi dẫn xe tăng và quân đội vào Bangkok để lật đổ cựu thủ tướng Thaksin, tướng Sonthi Boonyaratkalin cũng đến hỏi ý kiến thầy Warin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.