Thủ tướng Putin thăm Trung Quốc

11/10/2011 10:36 GMT+7

(TNO) Hôm nay 11.10, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lên đường thăm Trung Quốc nhằm tiến hành các cuộc thảo luận về thỏa thuận khí đốt.

Theo hãng tin AFP, cùng đi với ông Putin có một phái đoàn gồm 160 thành viên, trong đó có các nhà tài phiệt Nga.

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày này, ông Putin sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Các nhà quan sát cho biết, chuyến đi của Thủ tướng Putin - theo sau thông báo hồi tháng trước rằng ông có kế hoạch ra tranh cử tổng thống - có ý nghĩa biểu tượng và có thể thấy rằng ông Putin đặt ra các ưu tiên về chính sách đối ngoại trong nhiều năm tới.

Hai quốc gia hy vọng sẽ đạt được khoảng 20 thỏa thuận thương mại trị giá 7 tỉ USD, Phó Thủ tướng Nga Alexander Zhukov nói với nhật báo Kommersant (Nga).

Tuy nhiên, kế hoạch bơm khí đốt của Nga sang Trung Quốc vẫn sẽ là ưu tiên số một trong nghị trình.

Nga là nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất hành tinh.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.