Thủ tướng Nga nói Ukraine không có triển vọng gia nhập EU

16/12/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Giới chức Ukraine tuyên bố “lựa chọn châu Âu” chính là đang đi vào vết xe đổ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, Kiev cũng không có triển vọng gia nhập EU, Interfax dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

(TNO) Giới chức Ukraine tuyên bố “lựa chọn châu Âu” chính là đang đi vào vết xe đổ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, Kiev cũng không có triển vọng gia nhập EU, Interfax dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nga nói Ukraine không có triển vọng gia nhập EU 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: Reuters
Trong bài phỏng vấn với tờ Nezavisimaya Gazeta được đăng tải ngày 15.12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Nói về “lựa chọn châu Âu” và khả năng gia nhập Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo Ukraine có thể đang lặp lại sai lầm của ông Yanikovich”.
“Chỉ khác rằng ông (Yanukovich-PV) đã nhận ra sai lầm của mình và can đảm để ngừng quá trình đó lại”, Itar-Tass dẫn lời ông Medvedev.
Cựu Tổng thống Yanukovich đã hủy bỏ việc ký kết các thỏa thuận liên kết với EU chỉ vài ngày trước lịch trình ký kết dự kiến hồi cuối năm 2013. Thay vào đó, ông chọn con đường thiết lập quan hệ gắn bó hơn với Moscow. Quyết định này đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine.
Thủ tướng Nga cho rằng các nhà lãnh đạo hiện tại của Ukraine đang cố gắng không tập trung vào những vấn đề “chi tiết”, đồng thời im lặng trước thực tế đầy trở ngại trong cơ hội trở thành thành viên EU. Theo ông Medvedev, Ukraine thậm chí chưa có tư cách của một ứng viên gia nhập EU, theo Itar-Tass.
 Thủ tướng Nga nói Ukraine không có triển vọng gia nhập EU 2
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich - Ảnh: Reuters
Cũng trong bài phỏng vấn, ông Medvedev cho rằng, trong tình hình hiện nay, khi mà nền kinh tế Ukraine đang trở nên kiệt quệ, Ukraine cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ của châu Âu. "Không ai muốn cung cấp tiền cho Ukraine kể cả khi để giải quyết các nhu cầu cấp bách. Chính nền kinh tế của châu Âu cũng bị khó khăn vì cuộc khủng hoảng này", Thủ tướng Medvedev viết.
Hơn nữa, EU cũng sẽ không vội vàng mời Ukraine vào tổ chức này như một đối tác bình đẳng. Thậm chí, họ còn không giành một ghế dự bị cho Kiev. Thủ tướng Nga lưu ý rằng vấn đề quá cảnh khí đốt qua Ukraine vẫn tiếp tục được thảo luận do tình hình hiện nay chỉ được giải quyết tạm thời, theo Interfax.
Thủ tướng Nga nhắc nhở Ukraine phải hiểu rằng bất kỳ sự lựa chọn nào đầu tiên và tiên quyết cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông lưu ý nếu Ukraine muốn sống như “ở châu Âu” thì trước hết phải học cách làm thế nào để trả nợ, và hãy bắt đầu bằng việc trả nợ cho Moscow.
 Thủ tướng Nga nói Ukraine không có triển vọng gia nhập EU 3
Cờ Liên minh châu Âu (EU) - Ảnh: Reuters
Ông Medvedev cũng nhắc lại trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia 51 năm trước đã ký thỏa thuận với EU nhưng đến nay vẫn chưa trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Và sự kiện này đã làm một quốc gia trở thành đối tượng chế giễu.
Thủ tướng Nga đưa ra những phân tích trên khi quan hệ giữa Kiev và Moscow đang căng thẳng do những cáo buộc liên quan đến khủng hoảng tại miền đông Ukraine và việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước mình. Kiev và phương Tây cho rằng Nga đã hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Ukraine, trong khi đó, Nga luôn bác bỏ tất cả những cáo buộc này.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nga cho biết Nga sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho miền đông Ukraine, đồng thời nhắn gửi nếu chính quyền Kiev thực sự coi các khu vực miền đông là lãnh thổ của mình thì phải có trách nhiệm bình thường hóa cuộc sống ở đó, theo Itar-Tass.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.