Thủ tướng Malaysia rút ngắn kỳ nghỉ vì lũ

27/12/2014 07:30 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo rút ngắn kỳ nghỉ ở Mỹ để về nước chỉ đạo ứng phó đợt lũ tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này, theo AP.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo rút ngắn kỳ nghỉ ở Mỹ để về nước chỉ đạo ứng phó đợt lũ tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này, theo AP.

Trẻ em Malaysia được sơ tán đến nơi cao ở trung tâm Kemaman, cách Kualar Lumpur 300km - Ảnh: Reuters
Ông Najib sẽ có mặt ở Kelantan, một trong 5 tiểu bang của Malaysia đang hứng lũ, vào hôm nay 27.12. Ông Najib khẳng định trong lúc du lịch ở Mỹ vào ngày 26.12 rằng, ông vẫn liên lạc thường xuyên với các cơ quan ở quê nhà, nhưng vẫn muốn về nước sớm để tận mắt xem tình hình và cùng người dân ứng phó lũ.
Trước đó, nhiều người dân Malaysia đã bày tỏ sự bất bình khi thấy bức ảnh chụp cảnh ông Najib chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hawaii trong lúc người dân chật vật chống lũ.
Tính đến ngày 26.12, lũ lụt do mưa to bất thường gây ra đã khiến ít nhất 5 người chết và hơn 100.000 người phải sơ tán. Giới chức Malaysia cảnh báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống những khu vực chưa bị ảnh hưởng ở miền nam nước này trong vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.