Thủ tướng Malaysia nhiễm E.coli

06/01/2015 07:01 GMT+7

Thủ tướng Najib Razak đã nhiễm vi khuẩn E.coli sau khi đi thị sát các khu vực bị lũ lụt ở vùng đông bắc nước này, theo Văn phòng Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Najib Razak đã nhiễm vi khuẩn E.coli sau khi đi thị sát các khu vực bị lũ lụt ở vùng đông bắc nước này, theo Văn phòng Thủ tướng Malaysia.

 Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters
Theo tờ The Star, ngày 5.1 giới chức không nói rõ tình trạng sức khỏe của ông Razak mà chỉ cho biết là thủ tướng đang nghỉ ngơi tại nhà nhưng vẫn sẽ “giám sát công tác khắc phục hậu quả thiên tai”.
Phần lớn các chủng E.coli đều vô hại nhưng một số dòng có thể gây tiêu chảy nghiêm trọng. Đầu năm 2014, các nhà khoa học công bố phát hiện một dòng E.coli kháng thuốc gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí tử vong. AFP dẫn lời một chuyên gia đoán có thể Thủ tướng Razak đã uống phải nước không vệ sinh tại vùng lũ lụt.
Đây cũng là minh chứng cho nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại các khu vực hứng lũ do nguồn nước nhiễm bẩn trong khi rác thải và xác động vật vẫn còn vương vãi khắp nơi. Trận lũ lịch sử hồi tháng trước đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 200.000 người phải sơ tán tại 8 bang đông bắc Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.