Thủ tướng Anh kêu gọi ngừng cấm vận Myanmar

14/04/2012 03:28 GMT+7

Ngày 13.4, Thủ tướng Anh David Cameron và nghị sĩ đắc cử đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi cùng kêu gọi quốc tế đình chỉ mọi biện pháp cấm vận nhằm vào nước này.

Theo AFP, tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc thảo luận tại Yangon nhân chuyến thăm  Myanmar kéo dài 1 ngày của ông Cameron. Trước đó, Thủ tướng Anh đã hội đàm với Tổng thống Thein Sein ở thủ đô Naypyidaw về những tiến bộ gần đây trong quá trình cải cách và mở cửa của Myanmar. “Dĩ nhiên, chúng ta phải hành xử thận trọng để bảo đảm những cải cách vừa qua sẽ không bị đảo ngược. Tuy nhiên, tôi cho rằng đã đến lúc đình chỉ cấm vận”, AFP dẫn lời Thủ tướng Cameron nói. Ông là lãnh đạo cấp cao nhất của phương Tây đến Myanmar kể từ năm 1962 và chuyến thăm lịch sử này cho thấy quốc tế đang nồng nhiệt đón nhận những thay đổi đang diễn ra tại nước này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.