Thứ trưởng Pháp bị điều tra trốn thuế

11/01/2013 03:25 GMT+7

Tòa án Paris ra thông cáo chính thức yêu cầu Đơn vị Thanh tra tài chính và thuế quốc gia điều tra sơ bộ về cáo buộc Thứ trưởng chuyên trách ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac “ gian lận thuế ”.

Ngày 4.12.2012, báo mạng Mediapart đưa tin ông Cahuzac từng có tài khoản ở Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) từ thập niên 1990. Năm 2010, ông đóng tài khoản và chuyển hết tiền sang Singapore.

Toàn bộ thông tin của báo này đều từ lời kể của một nhân chứng và đoạn ghi âm lời nói của ông Cahuzac. Đáp lại, vị thứ trưởng này tuyên bố ủng hộ quyết định của tòa vì sẽ giúp chứng minh “những lời cáo buộc là phi lý” và ông hoàn toàn vô tội. Trước đó, ông Cahuzac liên tục bác bỏ mọi thông tin, khẳng định không có tài khoản ở Thụy Sĩ hay nước nào khác. Ngày 18.12, ông cũng đệ đơn kiện Mediapart về tội vu khống.

Lan Chi

>> Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị điều tra trốn thuế
>> Bắt ông Lê Quốc Quân để điều tra hành vi trốn thuế
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?: Có quá nhiều điều bất thường
>> Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ?
>> Nhà đồng sáng lập Facebook bỏ quốc tịch Mỹ để trốn thuế
>> Nokia bị nghi trốn thuế ở Ấn Độ
>> Một cách trốn thuế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.