Thủ phạm đốt tàu ngầm hạt nhân Mỹ nhận tội

25/07/2012 03:26 GMT+7

Các nhà điều tra thuộc Hải quân Mỹ xác định Casey James Fury ( ảnh ), công nhân của tàu ngầm hạt nhân nước này USS Miami, là thủ phạm 2 lần gây hỏa hoạn nhằm vào tàu trên.

AP dẫn bản cáo trạng của giới công tố cho hay bị cáo Fury (24 tuổi) thực hiện vụ phóng hỏa đầu tiên vào ngày 23.5 gây thiệt hại 400 triệu USD và khiến 6 người bị thương. Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra khi tàu USS Miami đang được bảo trì tại cảng hải quân Portsmouth thuộc bang Maine. Lực lượng cứu hộ phải mất đến 12 giờ để chữa cháy. Sau đó, người này lại gây ra vụ hỏa hoạn lần thứ 2 vào ngày 16.6 nhưng không gây thiệt hại. Nếu bị kết án là có tội, bị cáo Fury không chỉ đối mặt với án tù chung thân và khoản tiền phạt đến 250.000 USD mà còn phải bồi thường nguyên trạng. Theo AP, thủ phạm thú nhận đã hành động như thế vì tâm lý bất ổn.

 Thủ phạm đốt tàu ngầm hạt nhân Mỹ nhận tội
Ảnh: Daily mail

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.