Thống nhất các phe đối lập Syria

29/03/2012 03:06 GMT+7

Ngày 28.3, AFP dẫn thông cáo từ hội nghị của các nhóm chống đối tại Syria diễn ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay: “Hội nghị quyết định Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) là đại diện đối thoại chính thức cho nhân dân Syria”.

Ngày 28.3, AFP dẫn thông cáo từ hội nghị của các nhóm chống đối tại Syria diễn ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay: “Hội nghị quyết định Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) là đại diện đối thoại chính thức cho nhân dân Syria”.

Ngoài ra, thông cáo quyết định thành lập ủy ban trù bị để soạn thảo quy định hoạt động cho SNC và yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad rút xe tăng ra khỏi những vùng giao chiến.

Trong khi đó, dù đồng ý với kế hoạch hòa bình của phái viên LHQ Kofi Annan, nhưng Damascus tuyên bố từ chối mọi sáng kiến do Liên đoàn Ả Rập (AL) đưa ra trong hội nghị của nhóm này vào hôm qua tại Iraq. Về phía LHQ, TTK Ban Ki-moon ngày 28.3 kêu gọi Tổng thống al-Assad thực thi ngay lập tức gói giải pháp của ông Annan để chấm dứt đổ máu.

Nga và Trung Quốc ca ngợi việc chính quyền Syria cùng Annan đạt được đồng thuận và kêu gọi các bên ủng hộ kế hoạch hòa bình nói trên. Tuy nhiên, một số nước phương Tây vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.