Thỏa thuận hòa bình mới ở Myanmar

28/02/2012 03:15 GMT+7

Tờ New Light of Myanmar của Bộ Thông tin Myanmar ngày 27.2 đưa tin chính phủ vừa ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với nhóm vũ trang ly khai ở bang Mon, đông bắc nước này.

Phái đoàn do Bộ trưởng Đường sắt Aung Min dẫn đầu và đại diện đảng bang Mon mới nhất trí giám sát thỏa thuận ngừng bắn, đối thoại chính trị cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục, y tế trong khu vực. Giới chức còn cam kết thả các thành viên đảng này đang bị giam giữ. Đây là bước tiến mới nhất của chính quyền Tổng thống Thein Sein trong quá trình hòa giải với các lực lượng đòi ly khai. Trước đó, chính phủ đã đạt một số thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ với những nhóm vũ trang tại bang Karen và Shan.

Cũng trong ngày 27.2, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế không chính thức lần thứ 18 của ASEAN diễn ra tại Myanmar để thảo luận tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.