Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể bị Quốc hội Mỹ bác bỏ

05/08/2015 10:22 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa công bố dự luật nhằm bác bỏ thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 hồi tháng trước, theo Reuters.

(TNO) Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa công bố dự luật nhằm bác bỏ thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 hồi tháng trước, theo Reuters.

Quốc hội Mỹ sẽ xem xét chấp thuận hay bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran - Ảnh: Reuters
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Ed Royce ngày 4.8 đã trình bày dự luật nhằm bác bỏ thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran vừa đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) hôm 14.7 qua. Theo ông Ed Royce, thỏa thuận hạt nhân này sẽ đẩy thế giới đến tình trạng kém an ninh và ổn định.
Vào tháng 9 tới, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc có chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran hay không. Về phía thượng viện, lãnh đạo phe đa số, ông Mitch McConnell cũng cho biết thượng viện sẽ xem xét việc phản đối thoả thuận hạt nhân, theo Reuters.
Dự luật đưa ra ngày 4.8 ngăn không cho Tổng thống Mỹ Barack Obama dỡ bỏ tạm thời các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy vậy, ông Obama khẳng định sẽ phủ quyết nếu dự luật được thông qua.
Hồi tháng 5, Tổng thống Obama ký ban hành luật cho phép Quốc hội có quyền chấp thuận hoặc phản đối thỏa thuận hạt nhân cho tới ngày 17.9. Hạ viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ, còn thượng viện cũng sẽ nghỉ làm việc từ ngày 7.8, vì vậy lưỡng viện Quốc hội Mỹ chỉ có khoảng hai tuần để xem xét và bỏ phiếu dự luật nói trên sau khi quay lại làm việc vào tháng 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.