Thị trưởng Rio de Janeiro ra lệnh phạt mình

10/03/2014 05:05 GMT+7

(TNO) Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro (Brazil) Eduardo Paes vừa đề nghị Công ty Vệ sinh thành phố phạt mình vì xả rác, theo AFP ngày 9.3.


Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes tự đề nghị phạt mình tội xả rác để làm gương - Ảnh: Reuters 

Trước đó, trong một đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội, thị trưởng này bị cho là đã 2 lần “tiện tay” vứt phần thừa sau khi ăn trái cây trong lúc nghe một người phát biểu với đám đông bên đường.

Đại diện truyền thông của ông Paes ra thông cáo cho biết: “Đoạn phim thật ra không cho thấy ông Paes đã xả rác. Ông ấy cũng không nhớ được những gì đã xảy ra. Nhiều khả năng ông Paes ném đồ thừa vào một thùng rác gần đó hoặc đưa cho một trợ lý đứng phía sau để bỏ giúp. Tuy nhiên, thị trưởng vẫn yêu cầu Công ty Vệ sinh thành phố viết giấy phạt mình”.

Ông Paes sẽ phải đóng khoản phạt 157 real (hơn 1,4 triệu đồng).

Đáng chú ý là Thị trưởng Rio de Janeiro là người đã khởi xướng chương trình “không có rác” nhằm vận động người dân giữ vệ sinh công cộng.

Ngoài ra, vụ việc xảy ra trong lúc nhiều công nhân vệ sinh ở Rio de Janeiro đang tổ chức đình công để yêu cầu chính quyền thành phố tăng lương.

Lan Chi

>> Xả rác... 'kinh dị
>> Singapore tăng tiền phạt tội xả rác
>> Xả rác, phóng uế không ai phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.