Thị trưởng chạy marathon vì nạn nhân thảm họa

28/02/2012 03:53 GMT+7

Thị trưởng thành phố Minamisoma của Nhật Bản Katsunobu Sakurai ngày 26.2 tham gia một cuộc đua marathon tại Tokyo để kêu gọi ủng hộ nạn nhân trong thảm họa động đất/sóng thần và khủng hoảng hạt nhân.

Trên đường đua, ông Sakurai đeo một dải băng đỏ mang dòng chữ “Hãy cùng xây dựng lại Minamisoma bằng cả trái tim”, theo AFP. Sau khi hoàn thành chặng đường 42,2 km với thành tích 4 giờ 9 phút 53 giây, vị thị trưởng 56 tuổi phát biểu: “Tôi muốn cho mọi người thấy rằng chúng tôi không bỏ cuộc”. Người chiến thắng trong cuộc đua là vận động viên Michael Kipkorir Kipyego của Kenya với thời gian 2 giờ 7 phút 37 giây.

Minamisoma, nằm gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, bị tàn phá nặng nề trong thảm họa ngày 11.3.2011 với hơn 600 người thiệt mạng. Thành phố này cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy và đến nay hơn 20.000 người vẫn chưa thể về nhà do lo ngại phóng xạ. Hồi năm ngoái, Thị trưởng Sakurai thu hút sự chú ý của cả thế giới qua đoạn băng kêu gọi trợ giúp khẩn cấp trên trang YouTube. Sau đó, tạp chí Time chọn ông vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.