Thị trưởng Bangkok từ chức vì bê bối

09/01/2013 03:45 GMT+7

Ông Sukhumbhand Paribatra , Thị trưởng Bangkok của Thái Lan ( ảnh ), đệ đơn từ chức do dính líu đến một vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) cho biết ông Sukhumbhand cùng 8 thành viên khác trong Ban Điều hành Bangkok (BMA) bị cáo buộc lạm quyền khi tự ý gia hạn hợp đồng cho Công ty BTSC mở rộng tuyến đường tàu điện trên cao mà không thông qua Bộ Nội vụ. DSI không cho biết có dấu hiệu tham nhũng trong vụ này hay không. Với tội danh lạm quyền, ông thị trưởng đối mặt án tù 1 năm và 20.000 baht (gần 13,7 triệu đồng) tiền phạt.

Thị trưởng Bangkok từ chức vì bê bối
Ảnh: Minh Quang

Giới lãnh đạo đảng Dân chủ mà Sukhumbhand là thành viên cho biết từ ngày 9.1, ông này không còn là Thị trưởng Bangkok. Tuy nhiên, ngày 8.1, phát ngôn viên của BMA Wasant Meewong nói với Thanh Niên rằng cơ quan này chưa nhận được đơn từ chức.

Minh Quang (VP Bangkok)

>> Binh sĩ Mỹ ở Nhật bị cấm uống rượu sau hàng loạt bê bối
>> Công tố Hàn Quốc vướng nhiều bê bối
>> Vụ bê bối quan chức dính phim sex ở Trùng Khánh lan rộng
>> Bê bối tình dục trong không quân Mỹ
>> Bộ trưởng Nhật tự sát vì bê bối tình ái?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.