Thi thể hành khách máy bay AirAsia nắm tay nhau

30/12/2014 22:49 GMT+7

(TNO) Phi công Indonesia phát hiện xác chết hành khách và mảnh vỡ máy bay QZ8501 trôi dạt trên biển khẳng định đã thấy cảnh tượng thương tâm, đó là 3 thi thể nắm lấy tay nhau.

(TNO) Phi công Indonesia phát hiện xác chết hành khách và mảnh vỡ máy bay QZ8501 trôi dạt trên biển khẳng định đã thấy cảnh tượng thương tâm, đó là 3 thi thể nắm lấy tay nhau.

Một binh sĩ Indonesia ngồi trên máy bay do thám nhìn xuống mặt biển để tìm xác máy bay AirAsia mất tích - Ảnh: Reuters

Hạ sĩ Tri Wobowo là thành viên phi hành đoàn chiếc Hercules C130 của quân đội Indonesia, máy bay đầu tiên nhìn thấy các mảnh vỡ của máy bay AirAsia ngoài khơi đảo Borneo trong ngày 30.12.

“Có 7 đến 8 thi thể. Ba trong số này nắm lấy tay nhau”, nhật báo Kompas (Indonesia) dẫn lời hạ sĩ Wobowot thuật lại cảnh tượng thương.

Ngoài thi thể, hạ sĩ này còn thấy hành lý, phao và mảnh vỡ màu đỏ, trắng của chiếc máy bay AirAsia chở theo 162 người.

Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời một quan chức Indonesia cho biết đã có 6 thi thể được vớt lên và đưa đến thị trấn duyên hải Tanjung Panda, thuộc đảo Belitung, để nhận dạng.

Những thi thể này được tìm thấy ở địa điểm nằm cách thị trấn Pangkalan Bun thuộc vùng Trung Kalimanta trên đảo Borneo khoảng 161 km về hướng tây nam.

Trước đó, cũng trong ngày 30.12, người đứng Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo xác nhận có 3 thi thể được vớt trong cuộc tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501 mất tích sau khi một quan chức khác nói đã tìm thấy 40 thi thể.

QZ8501 chở theo 162 người đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất từ thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore vào ngày 28.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.