Thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương

12/11/2011 00:59 GMT+7

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Đông-Tây tại Hawaii hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton một lần nữa khẳng định nước này không để những khó khăn trong nước ảnh hưởng chính sách tăng cường sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Đông-Tây tại Hawaii hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton một lần nữa khẳng định nước này không để những khó khăn trong nước ảnh hưởng chính sách tăng cường sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

“Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là trung tâm chiến lược - kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21”, bà nói, và quan hệ Đông-Tây là một trọng tâm hoạt động của giới chức dân sự lẫn quân sự Mỹ. Theo bà Clinton, Washington sẽ tiếp tục góp phần bảo đảm tự do hàng hải ở biển Đông, duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan cũng như tích cực đối thoại với Trung Quốc.

Bà Clinton tuyên bố Mỹ muốn tăng cường phối hợp hiệu quả với các quốc gia có vị thế trong khu vực như Việt Nam, Singapore, Indonesia, New Zealand… về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư. Mỹ cũng sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với các đồng minh truyền thống như Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Điều này thể hiện qua chuỗi hoạt động liên tục từ APEC 2011 qua các chuyến công du sắp tới của Ngoại trưởng Clinton và Tổng thống Barack Obama thăm một số nước rồi đến Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, dự kiến diễn ra tại Indonesia trong tháng này. Một bước đi quan trọng khác là Mỹ sẽ tích cực ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của Ấn Độ trong khu vực, thể hiện qua chính sách “Hướng Đông” của New Delhi.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.