Thành phố Stockton ở California chính thức phá sản

03/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 2.4, BBC đưa tin thẩm phán liên bang Mỹ vừa chấp thuận đơn xin phá sản của thành phố Stockton thuộc bang California. Đây cũng là thành phố đông dân nhất của Mỹ từ trước đến nay phải viện dẫn đến quyền bảo hộ theo luật phá sản.

>> California thâm hụt 16 tỉ USD

Theo thẩm phán, nếu không nộp đơn xin phá sản, Stockton không còn đủ khả năng để cung cấp những dịch vụ cơ bản nhất cho giới chức địa phương. Có dân số 290.000 người và cách San Francisco 144 km về phía đông, Stockton đã rơi vào tình cảnh nguồn thu thuế giảm đến 70% khi thị trường địa ốc sụp đổ.

Từ năm 2008, chính quyền thành phố buộc phải mạnh tay cắt giảm ngân sách, sa thải 1/4 lực lượng cảnh sát, 1/3 đội cứu hỏa và 40% số công chức. Thành phố này lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 6.2012 sau khi không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ. Phán quyết của tòa án sẽ bảo vệ Stockton trước vòng vây chủ nợ, trong khi tiến hành điều đình các khoản nợ phải trả.

Thụy Miên

>> California trước nguy cơ sóng thần
>> Xả súng ở California, 4 người chết
>> Dự đoán đáng sợ về địa chất California
>> Cá mập liên tục tấn công người tại California
>> Mùi trứng thối" bí ẩn ở California
>> Binh đoàn rô bốt bơi dọc sông tại California

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.