Thành phố “ế” thị trưởng

02/04/2012 03:16 GMT+7

Chính quyền do đảng Xanh đứng đầu của thành phố Konstanz, miền nam nước Đức, đang “sốt vó” vì gần đến ngày bầu cử địa phương (1.7) mà vẫn chưa kiếm ra ứng viên cho chức thị trưởng.

Theo tờ Le Figaro, chế độ dành cho vị trí này không tệ chút nào: lương tháng 10.000 euro và được ở trong tòa công thự thuộc hạng di tích quốc gia. Ngoài ra, thành phố thanh bình với 84.000 dân này thuộc bang Bade-Wurtemberg, một trong những bang phồn thịnh nhất của Đức. Thị trưởng đương nhiệm Horst Franck đã tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử và đảng Xanh phải đăng lời kêu gọi trên báo chí nhằm tìm ra thị trưởng tương lai khi chỉ còn vài tuần nữa là hết hạn đăng ký ứng viên. Tình trạng “ế ẩm” là do Konstanz quá nhỏ để thu hút ứng viên của các đảng lớn, trong khi lại quá lớn đối với các đảng nhỏ đang chập chững bước vào chính trường.

 
Thành phố xinh đẹp Konstanz - Ảnh: Wikipedia

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.