Thành phố Bắc Kinh siết chặt internet

09/02/2012 03:24 GMT+7

Đến giữa tháng 3, những người sử dụng mạng xã hội, diễn đàn, blog… ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ bị cấm bình luận, đưa ý kiến nếu không đăng ký bằng tên thật.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cho hay từ ngày 16.3, những cư dân mạng giấu tên sẽ bị chặn và chỉ có thể đọc ý kiến của người khác. Theo chính quyền, quy định này sẽ giúp quản lý hoạt động internet dễ dàng hơn, ngăn chặn được tình trạng “lan truyền tin đồn thất thiệt và bình luận thô tục”. Sau Bắc Kinh, chính quyền các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến cũng sẽ đưa vào áp dụng tương tự. AFP dẫn lời giới quan sát nhận định nhà chức trách siết chặt internet, đặc biệt là các mạng xã hội, vì lo ngại nó có thể góp phần gây bất ổn nhất là sắp đến đại hội toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.