Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 đòi tuyệt thực

19/03/2014 00:25 GMT+7

Nhiều người thân của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đã dọa sẽ tuyệt thực nếu không được cung cấp chính xác thông tin về số phận của chiếc máy bay mất tích.

Lời đe dọa được đưa ra trong cuộc gặp giữa các thân nhân và đại diện hãng Malaysia Airlines ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào hôm qua, theo BBC. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur Hoàng Huệ Khang cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu tìm kiếm máy bay mất tích ở khu vực phía tây của Trung Quốc, sau khi dữ liệu từ ra đa quân sự cho thấy chiếc Boeing 777-200 có thể bay qua khu vực đó, theo Tân Hoa xã.

Ông Hoàng còn khẳng định không có bằng chứng cho thấy 153 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích liên quan đến khủng bố hay hành vi cướp máy bay. Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein thông báo toàn bộ khu vực tìm kiếm máy bay mất tích được mở rộng lên tới 7,7 triệu km2.

Văn Khoa

>> Những giả thuyết quái chiêu về số phận chiếc MH370
>> Máy bay Malaysia mất tích: Báo cáo mật hé lộ chiếc MH370 đã rơi xuống biển
>> MH370 đang ở đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.