Thái Lan truy nã tỉ phú

04/12/2014 06:00 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan vừa phát lệnh truy nã một trong những người giàu nhất nước này liên quan đến vụ bê bối tham nhũng lớn dính líu tới nhiều nhân vật cấp cao và đang khiến dư luận hết sức xôn xao.

Thái Lan vừa phát lệnh truy nã một trong những người giàu nhất nước này - Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo thông báo của cảnh sát, tỉ phú Nopporn Suppipat, 43 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn năng lượng Wind Energy Holding bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó nghiêm trọng nhất là bắt cóc, hăm dọa, tống tiền và khi quân. Ông này bị tình nghi đã thuê 5 người bắt cóc một thương gia mà mình thiếu nợ.

Cảnh sát cho biết, các thủ phạm đã bắt cóc Bandit Chotwitthayakul hồi tháng 6 và ép nạn nhân phải giảm nợ cho Nopporn từ 120 triệu baht (gần 80 tỉ đồng) xuống còn 20 triệu baht.

Trong danh sách 50 tỉ phú Thái năm 2014 của tạp chí Forbes, Nopporn xếp thứ 31 và tập đoàn của ông này được ước tính có giá trị hơn 25 tỉ baht. Hiện Nopporn bị cho là đã trốn ra nước ngoài.

T.Tiên
 (VP Bangkok)

>> Bê bối tham nhũng ở Thái Lan lan rộng
>> Thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan
>> Bầu cử Thái Lan có thể bị hoãn đến 2016
>> Thủ tướng Thái Lan: “Bà Yingluck coi chừng cái miệng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.