Thái Lan tạm giữ phóng viên mặc áo chống đạn

25/08/2015 06:33 GMT+7

Một phóng viên ảnh người Hồng Kông bị tạm giữ vì mặc áo chống đạn và đội nón bảo hiểm khi đưa tin về vụ nổ bom tuần trước tại Bangkok.

Một phóng viên ảnh người Hồng Kông bị tạm giữ vì mặc áo chống đạn và đội nón bảo hiểm khi đưa tin về vụ nổ bom tuần trước tại Bangkok.

Hẻm 81 đường Sukhumvit, nơi vừa phát hiện quả lựu đạn - Ảnh: Lam Yên
Hẻm 81 đường Sukhumvit, nơi vừa phát hiện quả lựu đạn - Ảnh: Lam Yên
Anthony Kwan Hok-chun, phóng viên ảnh của Tập đoàn truyền thông Initium tại Hồng Kông, vừa được tại ngoại nhưng có thể bị đưa ra tòa án binh vì phạm luật Quản lý vũ khí của Thái.
Theo luật sư của Anthony, “sở hữu áo chống đạn không phép có thể bị xử đến 5 năm tù và phạt 50.000 baht (khoảng 33 triệu đồng)”.
Trong ngày 24.8, giới chức Thái Lan phát hiện một quả lựu đạn tại công trường xây dựng ở hẻm 81 đường Sukhumvit thuộc Bangkok.
Một đội phá bom đã nhanh chóng vô hiệu hóa và đem vật nổ này đi. Sĩ quan đội phá bom Tewarat Kultanawong nói với tờ Bangkok Post rằng đây là quả lựu đạn có sức công phá cao trong bán kính 15 m. Mặc dù được chôn từ lâu, nhưng nó vẫn có thể nổ. Tuy vậy, cảnh sát Thái xác định quả lựu đạn không liên hệ gì đến vụ đánh bom ở Bangkok vào tuần trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.