Thái Lan nhờ Bangladesh truy tìm chủ mưu đánh bom

10/09/2015 07:51 GMT+7

Ngày 9.9, Thái Lan thông qua Cảnh sát quốc tế Interpol đề nghị Bangladesh hỗ trợ truy lùng nghi phạm chủ mưu vụ đánh bom làm ít nhất 20 người chết và 130 người bị thương ở Bangkok hồi tháng trước.

Ngày 9.9, Thái Lan thông qua Cảnh sát quốc tế Interpol đề nghị Bangladesh hỗ trợ truy lùng nghi phạm chủ mưu vụ đánh bom làm ít nhất 20 người chết và 130 người bị thương ở Bangkok hồi tháng trước.

Nghi phạm Yusufu Mieraili tái hiện việc mang bom đến giao cho người trực tiếp cài bom tại đền Erawan 
- Ảnh: Reuters
Theo cảnh sát Thái, nghi phạm tên Abu Dustar Abdulrahman, có thể mang quốc tịch Trung Quốc, được cho là đã bay sang Bangladesh hôm 16.8, một ngày trước vụ nổ.
Cùng ngày, cảnh sát đã cho nghi phạm Yusufu Mieraili tái hiện hành vi mang bom đến giao cho kẻ trực tiếp cài bom, vốn có thể cũng đã trốn ra nước ngoài. Trước đó, Yusufu khai nhận lệnh từ “ông chủ” để chế tạo bom và chuyển cho đồng phạm. Hộ chiếu của Yusufu cho thấy người này đến từ Tân Cương, Trung Quốc.
Đến nay, nhà chức trách Thái vẫn chưa khẳng định Yusufu có phải mang quốc tịch Trung Quốc hay không nhưng hôm qua, người phát ngôn của cảnh sát Prawut Thavornsiri nói ông tin rằng hộ chiếu nói trên “là thật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.