Thái Lan muốn Việt Nam gia nhập tập đoàn cao su

16/07/2015 21:26 GMT+7

(TNO) Thái Lan đang lên kế hoạch vận động Việt Nam tham gia Tập đoàn Cao su quốc tế (IRCo) nhằm bình ổn giá cao su trên thị trường thế giới, theo Bangkok Post ngày 16.7.

(TNO) Thái Lan đang lên kế hoạch vận động Việt Nam tham gia Tập đoàn Cao su quốc tế (IRCo) nhằm bình ổn giá cao su trên thị trường thế giới, theo Bangkok Post ngày 16.7.
Công nhân cao su Việt Nam - Ảnh: Reuters
IRCo được thành lập năm 2004 bởi Thái Lan, Indonesia và Malaysia với số vốn 225 triệu USD. Năm 2014, chỉ riêng ba nước này đã sản xuất 8,14 triệu tấn cao su tự nhiên, chiếm 67,5% thị phần toàn cầu (Thái Lan 4,32 triệu tấn, Indonesia 3,15 triệu tấn và Malaysia 669.000 tấn).
Trong khi đó, đón đầu nhu cầu ngày càng tăng về cao su tự nhiên trên thế giới, từ năm 1990 ngành cao su Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch trồng 800.000 ha cao su, sản xuất 1,1- 1,2 triệu tấn cao su tự nhiên; và hiện nay Việt Nam được xem là nước có tiềm năng đứng thứ ba với sản lượng 953.700 tấn. Vì vậy Thái Lan rất muốn Việt Nam tham gia IRCo.
Ông Chatchai Sarikulya, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan ngày 15.7 cho biết tại cuộc họp vào tuần tới hai chính phủ sẽ thảo luận về đẩy mạnh hợp tác song phương trên các sản phẩm như gạo và cao su để bình ổn giá cả, trao đổi thông tin và dịch vụ hậu cần.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan trong ASEAN và thứ 11 trên toàn cầu. Năm 2014, giá trị thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đạt khoảng 11,82 tỉ USD (xuất khẩu từ Thái Lan chiếm 7,88 tỉ USD) và Thái Lan đang tìm cách đạt con số 20 tỉ USD trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.