Thái Lan lần theo hướng người Thổ trong vụ đánh bom Bangkok

28/08/2015 07:59 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan đang rà soát thông tin của hơn 20 công dân Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh vào nước này trong vòng 15 ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok để truy tìm hung thủ, theo The Nation.

Cảnh sát Thái Lan đang rà soát thông tin của hơn 20 công dân Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh vào nước này trong vòng 15 ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok để truy tìm hung thủ, theo The Nation.

Du khách tại đền thờ Ấn giáo Erawan ở thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters
Chính quyền Thái từ chối bình luận về những đồn đoán nói rằng vụ đánh bom có thể liên quan đến các thành viên của tổ chức cánh hữu người Thổ mang tên “Sói xám” (Grey Wolves).
Theo đồn đoán, nhóm này có thể giận dữ vì chính quyền Thái đã trao trả hơn 100 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc trước đó. Vào đầu tuần, chuyên gia phân tích an ninh Anthony Davis của IHS Jane’s cũng cho rằng “Sói xám” có thể đứng sau vụ đánh bom nhằm mục đích trả thù Thái Lan.
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Bangkok cho biết đang xác minh lại với bộ ngoại giao của họ về thông tin này. Hiện tại, Bộ Ngoại giao và cảnh sát Thái không xác nhận cũng không phủ nhận đang “hướng tầm ngắm” về người Thổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.