Thái Lan lại có nguy cơ bất ổn

13/07/2012 03:50 GMT+7

Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD - còn gọi là phe áo đỏ) tuyên bố bao vây tòa hiến pháp vào hôm nay nếu dự thảo do chính phủ của đảng Puea Thai đề xuất không được ủng hộ.

 Tuy nhiên, một số lãnh đạo đảng Puea Thai chẳng đồng tình với kế hoạch trên và kêu gọi người ủng hộ không xuống đường. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, hiện đang ở Campuchia tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN, đã lên tiếng đề nghị mọi người bình tĩnh.

Sau 1 tuần nghị án, tòa hiến pháp hôm nay sẽ phán quyết tính hợp hiến của những dự thảo thay đổi hiến pháp và ân xá. Phán quyết liên quan đến sinh mệnh chính trị của đảng Puea Thai lẫn chính phủ đương nhiệm. Để phòng ngừa nguy cơ bạo động, nhà chức trách cho biết đã điều động 13 đơn vị chống bạo động.

Minh Quang (VP Bangkok)

>> Thái Lan: Phe áo đỏ thu thập chữ ký chống tòa hiến pháp
>> Thái Lan: Phe áo đỏ lại xuống đường ở Bangkok
>> Chính phủ Thái bổ nhiệm phe áo đỏ
>> Phe áo đỏ chính thức khởi kiện thủ tướng Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.