Thái Lan hướng sang Myanmar

25/07/2012 03:31 GMT+7

Sau những đổi thay về chính trị mới đây, Myanmar đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ASEAN.

Theo hãng tin TNA của Thái Lan, giới chuyên gia kinh tế nước này đang hối thúc chính phủ cũng như các doanh nghiệp tăng cường đầu tư tại đất nước láng giềng, để có thể “cắm rễ” tại Myanmar vào thời điểm Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức ra đời vào năm 2015. Ông Ath Pisalvanich, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thương mại quốc tế thuộc Phòng Thương mại Thái Lan, trong cuộc hội thảo hôm 23.7 nói rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tăng cường tìm hiểu các cơ hội hợp tác với phía Myanmar, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản cũng như khai thác các tài nguyên thiên nhiên khác. Myanmar có lợi thế về giá nhân công và đất đai, chuyên gia Ath nói. Cũng theo vị này, hướng đầu tư cần chú trọng là liên doanh với đối tác Myanmar để hạn chế rủi ro.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề xuất chính phủ thực hiện việc dịch toàn bộ các văn bản luật của Myanmar sang tiếng Thái để giúp doanh nghiệp Thái Lan hạn chế những rủi ro liên quan đến pháp lý khi đầu tư sang nước láng giềng.

Việt Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.