Thái Lan có thể bầu cử vào tháng 1.2016

06/02/2015 10:26 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam kỳ vọng đợt bầu cử sắp tới sẽ được tiến hành vào tháng 1.2016 khi những luật liên quan đến bầu cử đã được chuẩn bị kỹ càng, theo Bangkok Post.

(TNO) Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam kỳ vọng đợt bầu cử sắp tới sẽ được tiến hành vào tháng 1.2016 khi những luật liên quan đến bầu cử đã được chuẩn bị kỹ càng, theo Bangkok Post.

Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam - Ảnh: Reuters
Ngày 5.2, ông Wissanu cho biết có khoảng 100 luật tổ chức nhưng chỉ vài luật cần thiết cho bầu cử. Theo ông, luật bầu cử, luật các đảng phái chính trị và luật hội đồng bầu cử là đủ hình thành Hội đồng quản lý bầu cử mới. “Bầu cử chỉ cần ba luật cốt yếu như trên. Nếu có trưng cầu dân ý, thì chỉ cần thêm một luật khác cho việc này là đủ”, ông Wissanu nói.
Ngoài ra, những luật tổ chức khác có thể chờ đến khi Nội các mới được thành lập. Cụ thể như việc ban hành luật cho Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, việc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, việc lập Tòa án bầu cử và việc xét xử của Tòa án hiến pháp.
Dự thảo đầu tiên của hiến pháp mới dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm nay. Những nhà soạn thảo luật đồng thời hình thành dự luật tổ chức liên quan đến bầu cử (như đề nghị của thủ tướng Prayut Chan-o-cha) để khi hiến pháp mới được công bố (vào tháng 9), luật tổ chức có thể được đệ trình ngay lên Hội đồng lập pháp quốc gia vào tháng 10 hoặc 11. Khi đó, Hoàng gia sẽ chuẩn y luật vào khoảng tháng 12, để cuộc bầu cử có thể tiến hành vào tháng 1.2016, ông Wissanu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.