Thái Lan cấm kinh doanh đẻ thuê

30/07/2015 09:12 GMT+7

Hôm nay 30.7, luật Cấm kinh doanh đẻ thuê tại Thái Lan chính thức có hiệu lực dù vẫn còn một số tranh cãi. Bộ trưởng Y tế Rajata Rajatanavin cho biết luật này cấm thương mại hóa mang thai hộ cũng như bán trứng hoặc tinh trùng.

Hôm nay 30.7, luật Cấm kinh doanh đẻ thuê tại Thái Lan chính thức có hiệu lực dù vẫn còn một số tranh cãi. Bộ trưởng Y tế Rajata Rajatanavin cho biết luật này cấm thương mại hóa mang thai hộ cũng như bán trứng hoặc tinh trùng.

>> Những ngôi làng đẻ thuê ở Thái Lan

Mang thai hộ và đẻ thuê từng là ngành kinh doanh 'ăn nên làm ra' ở Thái Lan - Ảnh minh họa: AFP
Những cặp hiếm muộn muốn nhờ mang thai hộ phải đăng ký kết hôn. Người mang thai hộ không được sử dụng trứng của chính mình, phải là chị hoặc em của cặp đôi hiếm muộn, đã từng có con và được sự đồng ý của chồng mình. Đối với những người là con một, Bộ Y tế sẽ xét từng trường hợp.
Cạnh đó, những cặp hiếm muộn phải qua sự kiểm tra của bác sĩ và được sự đồng ý từ 15 thành viên trong hội đồng giám sát. Người đẻ thuê hoặc tổ chức kinh doanh mang thai hộ sẽ bị phạt tù đến 10 năm và 200.000 baht (khoảng 140 triệu đồng). Người môi giới sẽ bị phạt tù đến 5 năm và 100.000 baht.
Mua bán trứng và tinh trùng cũng bị tù một năm và 60.000 baht. Bác sĩ vi phạm sẽ bị phạt đến 1 năm tù và 20.000 baht.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.