Thái Lan bắt người Việt buôn hổ

18/05/2012 03:27 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt 1 người Việt Nam cùng 1 người Thái vì liên quan đến đường dây buôn bán động vật cấm xuyên biên giới.

Người Việt có tên Hồ Xuân Nhật và đồng phạm bị bắt trong một căn nhà ngoại ô Bangkok. Tại hiện trường bắt giữ, cảnh sát tìm thấy xác của 2 con hổ, 1 con beo và 1 con mèo đang trong trạng thái đông lạnh.

Theo lời khai ban đầu, những xác động vật cấm này được đưa lậu vào Thái Lan từ Malaysia qua cửa khẩu ở tỉnh Songkhla. Lẽ ra, chúng sẽ tiếp tục được vận chuyển sang Lào để vào Việt Nam hoặc Trung Quốc.

Các nghi can nói họ được một người Việt Nam khác thuê để vận chuyển số xác động vật trên với giá 8.000 baht (5,6 triệu đồng) cho mỗi chuyến. Trung bình họ chuyển 3 chuyến một tháng. Nếu bị xử có tội, 2 nghi phạm trên sẽ bị phạt 10 năm tù giam vì buôn bán động vật cấm.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Một người Việt bị bắt tại Thái Lan vì buôn hổ chết
>> Điện giật chết người
>> Bắt cóc và sát hại con tin 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.