Thái Lan bắt băng lừa đảo quốc tế

29/03/2012 03:03 GMT+7

Ngày 28.3, cảnh sát Thái Lan bắt 22 người Trung Quốc và Đài Loan chuyên lừa gạt qua điện thoại. Các nghi can tự xưng là cảnh sát hoặc nhân viên ngân hàng để gọi cho các nạn nhân và nói họ đã phạm pháp nên cần nộp tiền phạt bằng cách chuyển khoản, nếu không sẽ bị ở tù.

Ngày 28.3, cảnh sát Thái Lan bắt 22 người Trung Quốc và Đài Loan chuyên lừa gạt qua điện thoại. Các nghi can tự xưng là cảnh sát hoặc nhân viên ngân hàng để gọi cho các nạn nhân và nói họ đã phạm pháp nên cần nộp tiền phạt bằng cách chuyển khoản, nếu không sẽ bị ở tù.

Năm 2011, nhà chức trách một số nước ASEAN từng phá đường dây tương tự với các nạn nhân ở Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.

Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan và Úc thông báo vừa phá một đường dây đưa người vượt biên trái phép và bắt giữ 6 nghi can ở 2 nước.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này chuyên đưa người từ Iran và Iraq đến Thái Lan dưới danh nghĩa du lịch rồi sử dụng hộ chiếu giả mang quốc tịch UAE để sang Úc. Cảnh sát Thái cho hay một hộ chiếu giả được làm với giá 400 USD.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.