TEPCO bán cổ phần để có tiền bồi thường

17/04/2011 10:41 GMT+7

(TNO) Nhật báo kinh doanh Nikkei của Nhật hôm nay (17.4) đưa tin Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) dự định bán cổ phần tại KDDI, một trong những tập đoàn dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, để có kinh phí bồi thường cho các nạn nhân sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1.

TEPCO hiện giữ khoảng 360.000 cổ phần tại KDDI, tương đương 8%, là cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn này sau Kiocera và Toyota.

TEPCO đã thông báo cho KDDI về việc bán cổ phần của họ trị giá khoảng 180 tỉ yen (2,2 tỉ USD) ở mức giá thị trường hiện nay. Cổ phần của TEPCO tại KDDI chiếm gần phân nửa tổng số cổ phần mà TEPCO sở hữu ở khoảng 250 đối tác kinh doanh và công ty khác.

Được biết, TEPCO dự định bán cổ phần cho nhiều nhà đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của các công ty môi giới. Thời điểm bán cổ phần và giá bán hiện chưa được công bố.

Hôm 15.4, TEPCO cho biết sẽ trả tiền bồi thường ban đầu 1 triệu yen cho mỗi gia đình sống quanh nhà máy Fukushima số 1, vốn bị hư hỏng nặng sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11.3.

Công ty ước tính tổng số tiền bồi thường cho gần 50.000 hộ gia đình theo kế hoạch trên sẽ lên đến khoảng 50 tỉ yen.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.